Hải Phòng đảm bảo an toàn đê biển trong bão

Đặng Tú - Văn Lương - Trần Nam (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 03/08/2019 06:00 GMT+7

Sóng lớn tại Khu I, Khu du lịch Đồ Sơn. (Ảnh minh họa: TTXVN)

VTV.vn - Khi bão đổ bộ vào đất liền, những tuyến đê biển sẽ chịu ảnh hưởng đầu tiên, đặc biệt là ở những địa phương như thành phố Hải Phòng.

Thành phố Hải Phòng có gần 100km đê biển, có những đoạn đã xuống cấp, trong 10 năm qua chưa được tu bổ.

Trong 3 ngày qua, thành phố Hải Phòng đã bố trí nhân lực và vật tư trực 24/24 giờ để đảm bảo ứng cứu khi cần thiết. Trong chiều 2/8, khoảng 50m đê xung yếu tại xã Nghĩa Lộ, huyện đảo Cát Hải đã được gia cố. Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng địa phương chỉ đạo tất cả cơ quan, đơn vị thuộc địa bàn thành phố Hải Phòng, tỉnh Quảng Ninh chuẩn bị các phương án sơ tán người dân tại những vùng nguy cơ ngập lụt bởi hoàn lưu sau bão.


Cập nhật 17h 2/8: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Hà Nội ứng phó bão số 3 Cập nhật 17h 2/8: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Hà Nội ứng phó bão số 3

VTV.vn - Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TƯ về PCTT đã có báo cáo nhanh về tình hình ứng phó với cơn bão số 3 tính đến 17h00 ngày 02/8/2019.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước