Hội đồng NATO - Nga thảo luận về Hiệp ước INF

Hồng Quang - Đoàn Hà (PV Đài THVN thường trú tại châu Âu)-Thứ bảy, ngày 06/07/2019 07:15 GMT+7

Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg. (Ảnh: AP News)

VTV.vn - Hội đồng NATO - Nga vừa nhóm họp tại Brussels, Bỉ để thảo luận về Hiệp ước loại bỏ tên lửa tầm trung (INF).

Cuộc họp diễn ra chỉ 2 ngày sau khi Nga đã chính thức rút khỏi Hiệp ước INF, còn Mỹ đình chỉ thực thi hiệp ước này từ đầu năm 2019. 

Đại sứ của các nước thành viên NATO tại Brussels và Đại diện thường trực Nga tại NATO đã có cuộc họp trong khuôn khổ Hội đồng NATO - Nga. Trong cuộc họp, NATO và Nga chỉ thông báo cho nhau biết lập trường của mỗi bên trước việc Mỹ và Nga đều rút khỏi Hiệp ước loại bỏ tên lửa tầm trung, không thỏa thuận về bất bất cứ điều gì khác.

Tổng Thư ký NATO cho biết, trong cuộc họp báo, NATO đề nghị Nga dỡ bỏ các hệ thống tên lửa tầm trung trước ngày 2/8/2019 nhưng Nga đã từ chối. NATO thừa nhận, hệ thống phòng thủ hiện nay của NATO không thể đánh chặn tên lửa của Nga. Trong khi đó, Nga cũng đã tỏ ý không hài lòng về các hoạt động quân sự của NATO ở gần biên giới Nga.

Cuộc họp diễn ra khi cả NATO và Nga đều đang đồng thời tập trận hải chiến trên cùng một vùng biển. Hải quân Nga sẽ phóng thử tên lửa và bắn đạn thật ở phía Đông của Biển Đen, còn quân đội của 17 nước thành viên NATO cùng với hải quân Ukraine và Gruzia tập trận ở phía Tây Bắc Biển Đen.

Quan hệ Nga - Mỹ căng thẳng vì INF Quan hệ Nga - Mỹ căng thẳng vì INF

VTV.vn - Cùng điểm lại diễn biến của cuộc khủng hoảng quan hệ Nga - Mỹ xung quanh hiệp ước INF trong thời gian qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước