Indonesia tăng ngân sách dập cháy rừng

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 28/09/2019 06:10 GMT+7

Cháy rừng tại Indonesia. (Nguồn: OI)

VTV.vn - Bộ Tài chính Indonesia dự kiến sẽ chi bổ sung 1.600 tỷ Rupiah (hơn 113 triệu USD) nhằm dập tắt các đám cháy rừng.

Khoản cấp bổ sung nói trên sẽ giúp Cơ quan giảm nhẹ thiên tai quốc gia giải quyết các vụ cháy rừng từ nay đến cuối năm. Hai tháng qua, các đám cháy rừng đã lan rộng các khu vực trên đảo Sumatra và Borneo của Indonesia. Hơn 328.000 ha đất rừng đã bị thiêu rụi từ đầu năm đến nay.

Các đám cháy rừng xảy ra ở Indonesia thường do người dân đốt rừng phát quang đất để trồng cọ lấy dầu.

Đốt rừng trồng cọ dầu - Nguyên nhân gây cháy rừng hàng loạt ở Indonesia Đốt rừng trồng cọ dầu - Nguyên nhân gây cháy rừng hàng loạt ở Indonesia

VTV.vn - Các đám cháy rừng đã xảy ra tại nhiều khu vực ở Indonesia là do người dân đốt rừng lấy đất trồng cọ dầu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước