Iran hạ dự báo về trữ lượng tại mỏ dầu mới

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 12/11/2019 06:14 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Dầu mỏ Iran Namdar Zanganeh. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Mỏ dầu mới phát hiện ở Tây Nam Iran chỉ có trữ lượng 22,2 tỷ thùng thay vì 53 tỷ thùng như thông báo trước đó.

Đây là tuyên bố được Bộ trưởng Bộ Dầu mỏ Iran Namdar Zanganeh đưa ra vào ngày 11/11 sau khi đã tiến hành công tác kiểm chứng cụ thể. Sở dĩ Tehran phải hạ dự báo về trữ lượng tại mỏ dầu mới là vì ngành khai thác dầu mỏ của nước này còn nhiều hạn chế về công nghệ.

Iran hiện là nước có trữ lượng dầu thô lớn thứ 4 và trữ lượng khí đốt lớn thứ 2 thế giới. Tuy nhiên, xuất khẩu năng lượng của Iran đang gặp khó khăn do các biện pháp trừng phạt nghiêm ngặt của Mỹ.


Iran phát hiện mỏ dầu mới với trữ lượng 53 tỷ thùng Iran phát hiện mỏ dầu mới với trữ lượng 53 tỷ thùng

VTV.vn - Tổng thống Iran vừa cho biết, nước này đã phát hiện một mỏ dầu mới với trữ lượng 53 tỷ thùng dầu thô ở tỉnh Khuzestan, Tây Nam Iran.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước