Iran hợp tác với EU trong vấn đề hạt nhân

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 04/02/2020 10:00 GMT+7

Tổng thống Iran Hassan Rouhani tại một cuộc họp. Ảnh: Anadolu Agency

VTV.vn - Iran sẵn sàng với Liên minh châu Âu trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến thỏa thuận hạt nhân đa phương năm 2015. Khẳng định của Tổng thống Iran đưa ra ngày 3/2.

Phát biểu tại buổi tiếp Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu - phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Josep Borrell, Tổng thống Hassan Rouhani nhấn mạnh, bất cứ khi nào các bên kia giữ vững các cam kết của họ, Iran sẽ trở lại với các cam kết của mình.

Iran đã bắt đầu giảm các cam kết theo thỏa thuận hạt nhân vào năm 2019, sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận và áp đặt các lệnh trừng phạt lên Iran.

Iran cảnh báo rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân Iran cảnh báo rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân 3 nước EU kích hoạt cơ chế tranh cãi với Iran về thỏa thuận hạt nhân 3 nước EU kích hoạt cơ chế tranh cãi với Iran về thỏa thuận hạt nhân EU cảnh báo thỏa thuận hạt nhân Iran có thể sụp đổ EU cảnh báo thỏa thuận hạt nhân Iran có thể sụp đổ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước