Iran phản đối thành lập Liên minh Hải quân châu Âu

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 29/07/2019 05:48 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Iran đã lên tiếng phản đối đề xuất của Anh về việc thành lập một Liên minh Hải quân do châu Âu dẫn đầu để hộ tống các tàu chở dầu tại vùng Vịnh.

Theo người phát ngôn Chính phủ Iran Ali Rabiei, đây là một động thái khiêu khích và sẽ làm gia tăng căng thẳng. Người phát ngôn Chính phủ Iran khẳng định, an ninh tại vùng Vịnh phải do các nước trong khu vực này giữ gìn.

Kế hoạch thành lập một lực lượng hải quân do châu Âu dẫn đầu có nhiệm vụ hộ tống các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz, tuyến vận tải biển nhộn nhịp nhất thế giới. Kế hoạch trên được đưa ra sau vụ Iran bắt giữ tàu Stena Impero treo cờ Anh.

Iran bắt tàu dầu nước ngoài trên eo biển Hormuz Iran bắt tàu dầu nước ngoài trên eo biển Hormuz

VTV.vn - Căng thẳng vùng Vịnh leo thang sau khi Iran cho biết đã bắt giữ một tàu chở dầu của Anh ở eo biển Hormuz.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước