Khắc phục hậu quả vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại Tây Ninh

Hồng Phong (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 15/06/2019 06:16 GMT+7

VTV.vn - Cần kiểm tra điều kiện sức khỏe và thời gian làm việc của tài xế khi lái xe, từ đó quy trách nhiệm của chủ doanh nghiệp khi giao phương tiện cho tài xế.

Đây là một trong những yêu cầu của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Tây Ninh.

Công an huyện Trảng Bàng cho biết, bước đầu tài xế xe container khai là do buồn ngủ nên bị mất lái. Hiện tài xế này đã bị tạm giữ để điều tra, xét nghiệm ma túy và nồng độ cồn. Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, vào thời điểm xảy ra tai nạn, cả 2 xe vẫn còn hạn kiểm định.


Khắc phục hậu quả vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại Tây Ninh - Ảnh 1.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6h ngày 14/6. Một xe đầu kéo container chạy theo hướng từ TP.HCM về tỉnh Tây Ninh, khi đến cổng chào Tây Ninh, xe này đã lao sang phần đường ngược chiều và đâm vào một ô tô 4 chỗ, làm 5 người thiệt mạng.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, đã cử đoàn công tác của ủy ban tới hiện trường, chuyển lời thăm hỏi và chia buồn tới gia đình các nạn nhân, phối hợp với lãnh đạo địa phương chỉ đạo xử lý, khắc phục hậu quả của vụ việc.

Tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng ở Gia Lai, 3 người thiệt mạng Tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng ở Gia Lai, 3 người thiệt mạng

VTV.vn - Chiều 11/1, một vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra trên Quốc lộ 14, đoạn qua xã Ia Glai, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, khiến 3 người thiệt mạng, trong đó có 2 trẻ em.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước