Khám và điều trị người nhiễm COVID-19 (nCoV) từ cơ sở

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 13/02/2020 08:04 GMT+7

VTV.vn - Bộ Y tế khuyến cáo người dân có những biểu hiện nghi nhiễm COVID-19 nên đến các tuyến cơ sở để khám bệnh.

Điều này cũng giúp giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến trung ương tại Hà Nội và TP.HCM. 

Bộ Y tế chủ trương theo phương châm "4 tại chỗ". Đội phản ứng nhanh luôn túc trực để hỗ trợ các đơn vị địa phương trong công tác khám, chữa bệnh. 

Trước đó, Bộ đã tổ chức nhiều đợt tập huấn nên việc chẩn đoán, theo dõi, điều trị người bệnh có dấu hiệu liên quan COVID-19 hoàn toàn có thể thực hiện ở các cơ sở y tế địa phương. Chỉ khi có các triệu chứng vượt quá khả năng mới cần chuyển lên tuyến cao hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước