Không kéo dài kết luận thanh tra để đối tượng có thời gian đối phó

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 19/07/2019 06:13 GMT+7

Toàn cảnh hội nghị.

VTV.vn - Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc ngành thanh tra tổ chức ngày 18/7.

Đánh giá ngành thanh tra trong 6 tháng đầu năm đã nỗ lực và hoàn thành nhiệm vụ được giao, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị ngành thanh tra khắc phục các tồn tại như: triển khai kế hoạch thanh tra, kết luận thanh tra chậm; số vụ việc chuyển cơ quan điều tra còn ít, xử lý sau thanh tra còn hạn chế, tỷ lệ thu hồi tài sản, nhất là vi phạm về đất đai còn thấp. 

Phó Thủ tướng đề nghị ngành thanh tra cần cố gắng thu hồi tài sản và đất đai bị chiếm đoạt. Số vụ việc chuyển cơ quan điều tra xử lý có tăng so với cùng kỳ năm 2018 nhưng số vụ việc tham nhũng phát hiện còn ít so với số sai phạm kinh tế phát hiện qua thanh tra, kiểm toán.

Ngành thanh tra cần đẩy mạnh phòng ngừa và đấu tranh với tham nhũng Ngành thanh tra cần đẩy mạnh phòng ngừa và đấu tranh với tham nhũng

VTV.vn - Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đề nghị ngành thanh tra tăng cường biện pháp phòng ngừa và xử lý kịp thời đối với các hành vi tham nhũng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước