Không khí nhộn nhịp tại vùng nuôi tôm hùm tỉnh Phú Yên

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 28/09/2019 11:21 GMT+7

VTV.vn - Thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên là nơi có nghề nuôi tôm hùm lớn nhất nhì cả nước, mỗi năm ngư dân thả đến hơn 83.000 lồng tôm hùm.

Mỗi buổi sáng tại khu vực thị xã Sông Cầu là một không khí vô cùng nhộn nhịp. Ở vùng nuôi tôm hùm trên Vịnh Xuân Đài, hộ ít nhất thả nuôi 10 lồng tôm hùm, nhiều nhất lên đến 100 lồng. Sáng nào các ngư dân cũng lặn vào tận từng lồng tôm nằm dưới biển.

Chi phí đầu tư ban đầu để thả nuôi một lồng tôm hùm là rất lớn. Nếu dịch bệnh xảy ra, ngư dân sẽ tổn thất nặng. Vì vậy, ngâm mình trong những lòng nuôi tôm hùm dưới biển để thăm khám sức khỏe của tôm là điều bất cứ người nuôi nào cũng phải thực hiện mỗi buổi sáng.

Trước kia, tôm hùm nuôi theo vụ do nguồn giống khai thác dựa vào tự nhiên, theo từng mùa, một năm thu hoạch tôm một lần. Những năm gần đây nhờ vào nguồn giống nhập khẩu nên tôm hùm được thả nuôi quanh năm và do đó cũng thu hoạch quanh năm. Buổi sáng là thời điểm thích hợp để ngư dân thu hoạch tôm hùm.

Phú Yên tập trung quản lý vùng nuôi tôm hùm Phú Yên tập trung quản lý vùng nuôi tôm hùm

VTV.vn - Chiều nay (04/4), UBND tỉnh Phú Yên đã tổ chức hội nghị thường tháng 3. Một trong những nội dung quan trọng được đưa ra thảo luận là vấn đề kiểm soát vùng nuôi tôm hùm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước