Khủng hoảng nước ở Chennai, Ấn Độ

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 19/06/2019 06:00 GMT+7

Các bình chứa nước trống không tại Chennai. Ảnh: Getty Images

VTV.vn - Thành phố Chennai - một trong những thành phố lớn ở phía Nam Ấn Độ đang thiếu nước trầm trọng do nước trong 4 hồ chứa chính đã cạn kiệt hoàn toàn.

Tình trạng thiếu nước đã buộc thành phố phải thực hiện các biện pháp khẩn cấp, bao gồm cả việc đào các giếng khoan mới. Người dân đã phải xếp hàng hàng giờ để lấy nước từ các bể của Chính phủ. Mỗi người chỉ được lấy 2 can nước.

Các doanh nghiệp cũng bị ảnh hưởng do thiếu nước, nhiều công sở phải yêu cầu nhân viên làm việc tại nhà để tiết kiệm nước. Các khách sạn và nhà hàng đã phải tạm thời đóng cửa.

Thiếu nước cũng dẫn đến tình trạng mất an ninh, tuần trước Cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ một người đàn ông đã đâm hàng xóm của mình do tranh giành nước.

Nắng nóng làm 70 người chết trong một ngày ở bang Bihar, Ấn Độ Nắng nóng làm 70 người chết trong một ngày ở bang Bihar, Ấn Độ

VTV.vn-Đã có 70 người thiệt mạng do nắng nóng trong một ngày ở bang Bihar, Ấn Độ, khiến giới chức địa phương buộc phải đưa ra những biện pháp cứng rắn để bảo vệ sức khoẻ người dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước