Khủng hoảng y tế liên quan đến thuốc lá điện tử tại Mỹ

Lê Minh - Trọng Đức (PV Đài THVN thường trú tại Mỹ)-Chủ nhật, ngày 29/09/2019 09:24 GMT+7

VTV.vn - Tại Mỹ, cuộc khủng hoảng y tế liên quan đến thuốc lá điện tử đang diễn ra khi số lượng nạn nhân đang gia tăng tới hơn 50% và ở mức báo động tại quốc gia này.

Theo tờ Thời báo New York hôm 27/9, số ca mắc bệnh do hút thuốc lá điện tử tại 46 bang của Mỹ đã lên tới 805 người, tăng 275 người so với tuần trước. Đã có 13 người thiệt mạng do những tổn thương nghiêm trọng vì hút thuốc lá điện tử.

Bài viết dẫn báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh dịch Mỹ cho biết, trong số 771 trường hợp mắc bệnh có đầy đủ thông tin, có tới 91% đã phải nhập viện, 69% là nam giới, hơn 60% ở độ tuổi từ 18 - 34. Trong số 13 ca tử vong, gần 60% là nam giới với độ tuổi trung bình 50.

Tạp chí Phố Wall dẫn báo cáo mới nhất cho biết, phần lớn số người mắc bệnh đều do hút loại thuốc lá điện tử có chứa THC, một loại chất kích thích có trong cần sa. 76,9% trong số 514 bệnh nhân được nghiên cứu đã hút các sản phẩm có chứa THC trong khoảng 1 tháng trước khi có các triệu chứng khó thở. Hơn một nửa số này trước đó đã hút các sản phẩm có chứa nicotine, 36% chỉ hút các sản phẩm có chứa THC.

Đáng chú ý, bài viết "Chuông đã bắt đầu thỉnh" cũng trên Tạp chí Phố Wall cho biết, không phải bây giờ những hệ lụy của thuốc lá điện tử mới được biết đến. Từ năm 2012, một nhóm các bác sỹ đến từ nhiều bang của Mỹ đã có báo cáo về mối liên hệ giữa thuốc lá điện tử với những chứng bệnh ở phổi. Năm 2018, báo cáo này đã được một tạp chí y học của Mỹ đăng lại. Tuy nhiên, những cảnh báo này đã không nhận được sự chú ý cần thiết cho tới khi xảy ra cuộc khủng hoảng y tế hiện nay.

Bài viết dẫn báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh dịch Mỹ cho biết, trong số 771 trường hợp mắc bệnh có đầy đủ thông tin, có tới 91% đã phải nhập viện, 69% là nam giới, hơn 60% ở độ tuổi từ 18 - 34. Trong số 13 ca tử vong, gần 60% là nam giới với độ tuổi trung bình 50.

Tạp chí Phố Wall dẫn báo cáo mới nhất cho biết, phần lớn số người mắc bệnh đều do hút loại thuốc lá điện tử có chứa THC, một loại chất kích thích có trong cần sa. 76,9% trong số 514 bệnh nhân được nghiên cứu đã hút các sản phẩm có chứa THC trong khoảng 1 tháng trước khi có các triệu chứng khó thở. Hơn một nửa số này trước đó đã hút các sản phẩm có chứa nicotine, 36% chỉ hút các sản phẩm có chứa THC.

Đáng chú ý, bài viết "Chuông đã bắt đầu thỉnh" cũng trên Tạp chí Phố Wall cho biết, không phải bây giờ những hệ lụy của thuốc lá điện tử mới được biết đến. Từ năm 2012, một nhóm các bác sỹ đến từ nhiều bang của Mỹ đã có báo cáo về mối liên hệ giữa thuốc lá điện tử với những chứng bệnh ở phổi. Năm 2018, báo cáo này đã được một tạp chí y học của Mỹ đăng lại. Tuy nhiên, những cảnh báo này đã không nhận được sự chú ý cần thiết cho tới khi xảy ra cuộc khủng hoảng y tế hiện nay.


Số người mắc bệnh do dùng thuốc lá điện tử tăng hơn 50#phantram tại Mỹ Số người mắc bệnh do dùng thuốc lá điện tử tăng hơn 50#phantram tại Mỹ Mỹ truy tìm nguyên nhân gây tử vong từ thuốc lá điện tử Mỹ truy tìm nguyên nhân gây tử vong từ thuốc lá điện tử Mỹ: Tỷ phú Bloomberg dành 160 triệu USD chống thuốc lá điện tử Mỹ: Tỷ phú Bloomberg dành 160 triệu USD chống thuốc lá điện tử


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước