“Kiểm tra kỹ thông tin liên quan vụ 39 người chết trong container tại Anh”

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 30/10/2019 06:39 GMT+7

Lực lượng chức năng kiểm tra xe container chứa các thi thể. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh về thông tin nghi vấn có người Việt Nam trong số 39 người tử vong trong container tại Anh.

Liên quan đến vụ 39 người tử vong trong container tại Anh, nghi vấn có người Việt Nam trong số các nạn nhân, ngày 29/10, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh xác nhận, Tổng đài Bảo hộ công dân đã tiếp nhận thông tin phản ánh của 14 gia đình đề nghị tìm kiếm, xác minh việc người thân mất tích tại Anh.

Phó Thủ tướng cho biết những thông tin 14 gia đình phản ánh cũng có yếu tố có thể nghi ngờ khả năng liên quan đến vụ 39 người trong container, nhưng hiện hai bên (Việt Nam - Anh) phải cung cấp thông tin cho nhau để kiểm tra kỹ. Các thông tin đối chiếu bao gồm yếu tố sinh trắc học, kiểm tra bằng ADN. Chỉ khi các thông tin hai bên đưa ra trùng khớp với nhau mới xác định được danh tính các nạn nhân và việc này có thể cần rất nhiều thời gian.

Về hồ sơ 4 trường hợp đầu tiên cảnh sát Anh đã lập được, chuyển cho cơ quan chức năng Việt Nam ngày 28/10, lãnh đạo Bộ Ngoại giao đang phân tích, kiểm tra, đối chứng. Phó Thủ tướng nhấn mạnh đây là vấn đề khoa học, cần phải thực hiện cẩn trọng, theo đúng quy định.

Vụ 39 thi thể trong xe container tại Anh: Băng đảng buôn người Ireland đang bị tập trung điều tra Vụ 39 thi thể trong xe container tại Anh: Băng đảng buôn người Ireland đang bị tập trung điều tra

VTV.vn - Theo tờ nhật báo Anh The Telegraph, băng đảng buôn người này đã bị điều tra từ 1 năm nay vì tội buôn lậu thuốc lá và rượu vào Anh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước