Lãnh đạo thôn tại Hưng Yên bán đất nghĩa trang: UBND huyện lên tiếng xác nhận

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 20/09/2019 09:29 GMT+7

VTV.vn - UBND huyện Văn Giang cho biết sẽ yêu cầu xã Tân Tiến giải tỏa hàng rào quây đất trong nghĩa trang, đảm bảo công bằng cho người dân địa phương.

Nhiều người dân thôn Kim Ngưu, xã Tân Tiến, huyện Văn Giang, Hưng Yên phản ánh đất nghĩa trang khu Lăng của thôn bị xí phần bán cho người ngoài địa phương. Trong khi chính người dân trong thôn muốn chôn cất người thân lại không có chỗ chôn.

Trao đổi với phóng viên, Chánh Thanh tra huyện Văn Giang xác nhận đúng là có việc cán bộ thôn Kim Ngưu (xã Tân Tiến, huyện Văn Giang, Hưng Yên) thu tiền và giao đất tại nghĩa trang khu Lăng cho 16 hộ gia đình tại Hà Nội, thu số tiền 380 triệu đồng. Sự việc diễn ra từ năm 2010, kéo dài nhiều năm.

Đại diện UBND xã Tân Tiến cũng cho biết, hiện xã đang cho thống kê và xác định chủ của từng lô đất xây tường rào xí phần này. Do các hộ mua đất phần lớn ở Hà Nội, nhưng vẫn có họ hàng là người dân địa phương nên việc giải quyết cần cân nhắc hợp tình, hợp lý.

Đại diện UBND huyện Văn Giang cho biết, bước đầu sẽ yêu cầu xã Tân Tiến phải giải tỏa hàng rào quây đất trong nghĩa trang, sau khi thu hồi sẽ giao cho xã quản lý để đảm bảo công bằng cho người dân địa phương.

Lãnh đạo thôn tại Hưng Yên tự bán đất nghĩa trang để trục lợi Lãnh đạo thôn tại Hưng Yên tự bán đất nghĩa trang để trục lợi

VTV.vn - Theo phản ánh, khu nghĩa trang của thôn Kim Ngưu đã bị lãnh đạo thôn bán cho người ở nơi khác đến, trong khi người dân trong thôn không có chỗ chôn cất người thân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước