Malaysia cấm đốt lửa ngoài trời vì khói mù

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 13/09/2019 06:00 GMT+7

Khói mù bao phủ tòa tháp đôi ở thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Chính phủ Malaysia đã áp đặt lệnh cấm đốt lửa ngoài trời trên toàn quốc.

Lệnh cấm này sẽ được ban hành đến khi gió mùa Tây Nam kết thúc. Các đám cháy rừng từ nước láng giềng Indonesia trong những ngày vừa qua đã khiến bầu không khí ở một số bang của Malaysia ô nhiễm nặng nề, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân.

Các quốc gia láng giềng của Indonesia luôn phàn nàn về tình trạng khói bụi do nông dân nước này đốt rừng để phát quang, lấy đất trồng cây cọ.

Malaysia cấp khẩu trang cho người dân khu vực ô nhiễm khói mù Malaysia cấp khẩu trang cho người dân khu vực ô nhiễm khói mù

VTV.vn - Giới chức Malaysia thông báo cung cấp 500.000 khẩu trang cho người dân tại bang Sarawak do mức độ ô nhiễm không khí tại đây tăng cao.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước