Mưa bão gây lũ lụt ở Thái Lan

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 06/07/2019 06:37 GMT+7

(Ảnh: Bangkok Post)

VTV.vn - Tại Thái Lan, bão số 2, tên quốc tế là MUN, đã liên tiếp gây mưa và lũ quét tại tỉnh Samut Prakan ở gần thủ đô Bangkok, khiến hàng chục ngôi nhà bị ngập lụt.

Theo giới chức tỉnh Samut Prakan, lũ quét và mực nước dâng cao 3,7m đã nhấn chìm 40 ngôi nhà ở huyện Bang Bo. Hiện chưa có báo cáo về thương vong do lũ quét gây ra. Chính quyền địa phương đã yêu cầu lực lượng cứu hộ khẩn trương sơ tán người già và trẻ em bị mắc kẹt trong các ngôi nhà đang bị cô lập trong nước lũ.

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha đã chỉ đạo giới chức địa phương gia cố các con đê, đặc biệt là đê ở gần cộng đồng cư dân ven sông, nhằm đối phó với nguy cơ thủy triều dâng cao. Cơ quan khí tượng thủy văn nước này cảnh báo mưa lớn sẽ còn tiếp diễn do mùa mưa đang tới.

Lũ lụt gây ảnh hưởng nặng nề ở Thái Lan Lũ lụt gây ảnh hưởng nặng nề ở Thái Lan

VTV.vn - Lũ lụt nghiêm trọng ở 18 tỉnh Đông Bắc Thái Lan đang gây ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống của 78.000 người dân nước này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước