Mùa đông ít tuyết ở dãy núi Andes

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 18/08/2019 09:48 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Nguyên nhân dẫn tới tình trạng này là do nhiệt độ tăng cao, khiến lớp băng tuyết tan chảy và xu hướng này vẫn đang tiếp diễn.

So với lượng tuyết dày tới 4m trong mùa đông cách đây vài chục năm, năm nay, khu vực này chỉ trải qua 3 đợt tuyết rơi với lớp tuyết dày không quá 30cm. Trong khi đó, diện tích bề mặt tuyết bao phủ tại khu vực miền Trung dãy núi Andes đang ngày càng thu hẹp, từ 5% đến 10% trong mỗi thập kỷ.

Theo các chuyên gia, ngoài yếu tố biến đổi khí hậu, tình trạng ô nhiễm muội than tại thủ đô Santiago của Chile là nguyên nhân đẩy nhanh tốc độ tan chảy băng tuyết trên dãy Andes.

Biến đổi khí hậu: 'Bài toán khó' làm thách thức thêm chồng chất Biến đổi khí hậu: "Bài toán khó" làm thách thức thêm chồng chất Năm 2050: Con người đối mặt với nguy cơ tồn tại vì biến đổi khí hậu Năm 2050: Con người đối mặt với nguy cơ tồn tại vì biến đổi khí hậu Nhiều khu vực ban bố tình trạng khẩn cấp về biến đổi khí hậu Nhiều khu vực ban bố tình trạng khẩn cấp về biến đổi khí hậu

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước