Myanmar: Lũ lụt nghiêm trọng, hàng chục nghìn người phải sơ tán

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 09/08/2019 07:10 GMT+7

VTV.vn - Lũ lụt nghiêm trọng hoành hành ở Myanmar trong những tuần qua đã làm hơn 30.000 người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn.

Thành phố Shwegyin, miền Đông Myanmar đã bị nhấn chìm trong nước lũ, thứ duy nhất có thể nhìn thấy là mái của một số ngôi nhà nằm dọc sông Sittaung.

Lực lượng khẩn cấp đã được huy động để sơ tán người dân tới nơi cao hơn, trong đó nhiều người phải lánh nạn tạm thời tại các ngôi chùa ở địa phương.

Theo Bộ Phúc lợi xã hội Myanmar, vùng Bago cũng như các bang Mon và Karen là những khu vực bị ngập lụt nghiêm trọng nhất.

Gần 20 người thiệt mạng trong vụ sập mỏ ngọc ở Myanmar Gần 20 người thiệt mạng trong vụ sập mỏ ngọc ở Myanmar

VTV.vn - Ngày 28/7, một vụ lở đất nghiêm trọng đã xảy ra ở khu mỏ ngọc Hpakant, bang Kachin, phía Bắc Myanmar, khiến ít nhất 18 người thiệt mạng và mất tích, 2 cảnh sát bị thương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước