Nam Cực trải qua ngày nóng kỷ lục do biến đổi khí hậu

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 08/02/2020 08:45 GMT+7

VTV.vn - Tổ chức Khí tượng Thế giới đang xác minh thông tin về việc một khu vực ở Nam Cực vừa trải qua một ngày nóng kỷ lục.

Thứ Năm (6/2) vừa qua, nhiệt độ đo được tại trạm nghiên cứu Esperanza của Argentina đã lên tới 18,3oC vào giữa trưa. Đây là mức nhiệt cao nhất kể từ năm 1961, thời điểm dữ liệu về khí hậu bắt đầu được ghi nhận. Kỷ lục trước đó tại khu vực này là 17,5oC vào ngày 24/3/2015.

Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới, Nam Cực là một trong những nơi nóng lên nhanh nhất trên Trái đất, tăng gần 3oC trong 50 năm qua. Hiện tượng các dải băng ở Nam Cực tan chảy đang khiến mực nước biển dâng cao, đe dọa các đô thị lớn ven biển và các quốc đảo nhỏ trên thế giới.

Tảng băng to gấp đôi Singapore tách khỏi Nam Cực Tảng băng to gấp đôi Singapore tách khỏi Nam Cực

VTV.vn - Cách đây chưa đầy một tuần, một tảng băng có kích thước lên tới 1.582km2, to hơn gấp đôi diện tích đảo quốc Singapore, vừa tách khỏi Nam Cực.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước