New Zealand kết thúc chương trình ân xá súng đạn

Anh Quân (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 21/12/2019 07:01 GMT+7

Ảnh minh họa. Getty Images.

VTV.vn - Bắt đầu từ 21/12/2019, những người vẫn giữ vũ khí trái phép và không giao nộp lại cho nhà chức trách sẽ đối mặt với các vấn đề pháp lý.

Chương trình thu hồi vũ khí và ân xá về súng đạn tại New Zealand đã kết thúc vào cuối ngày 20/12. Tính tới thời điểm này, chính phủ New Zealand đã chi khoảng 66 triệu USD cho việc thu mua lại vũ khí từ hơn 31.000 người dân tham gia chương trình này.

Trước đó, vào tháng 4/2019, Quốc hội New Zealand đã gấp rút thông qua luật mới cấm vũ khí bán tự động và tự động kiểu quân đội sau khi một tay súng tiến hành vụ thảm sát 51 người tại hai đền thờ Hồi giáo ở thành phố Christchurch.

Đức siết chặt quy định sở hữu súng đạn Đức siết chặt quy định sở hữu súng đạn Thủ tướng Canada cam kết siết chặt kiểm soát súng đạn Thủ tướng Canada cam kết siết chặt kiểm soát súng đạn Nhiều cửa hàng ở Mỹ ra quy định ngăn chặn bạo lực súng đạn Nhiều cửa hàng ở Mỹ ra quy định ngăn chặn bạo lực súng đạn

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước