Nga chuẩn bị áp dụng thị thực điện tử cho người nước ngoài

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 19/06/2019 06:00 GMT+7

VTV.vn - Kể từ ngày 1/1/2021, Nga áp dụng thị thực điện tử một lần cho người nước ngoài nhập cảnh vào nước này.

Thị thực điện tử sẽ là thị thực một lần cho thời gian lưu trú đến 16 ngày, áp dụng cho tất cả các mục đích nhập cảnh vào Nga như du lịch, hội nghị, nhân đạo, thăm thân.

Danh sách các nước được áp dụng quy định này sẽ được Chính phủ phê chuẩn riêng, trong đó có thể có Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, các nước Liên minh châu Âu (EU) và các nước thuộc khu vực Schengen song không thuộc EU. Các nước New Zealand, Anh, Canada và Mỹ dự kiến sẽ không được đưa vào danh sách.

Thị thực điện tử sẽ có phí 50 USD. Trong tương lai, Nga sẽ tiến tới cấp thị thực điện tử nhiều lần, thậm chí cấp qua ứng dụng điện thoại.

Australia nới lỏng quy định cấp thị thực Australia nới lỏng quy định cấp thị thực

VTV.vn - Australia sẽ nới lỏng quy định cấp thị thực cho lao động nước ngoài làm thuê tại các trang trại nông nghiệp và các vận động viên thể thao, nghệ sĩ quốc tế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước