Nga - Trung Quốc khai trương đường ống dẫn khí đốt lịch sử

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 03/12/2019 06:30 GMT+7

Một phần đường ống “Năng lượng Siberia” dẫn khí đốt từ vùng Siberia của Nga sang Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ngày 2/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã khai trương Đường ống "Năng lượng Siberia" - đường ống dẫn khí đốt đầu tiên giữa hai nước.

Tổng thống Putin nhấn mạnh, đây là "sự kiện nổi bật, mang tính lịch sử" đối với Nga và Trung Quốc, cũng như với thị trường năng lượng toàn cầu. 

Trong khi đó, Chủ tịch Tập Cận Bình cho rằng dự án là hình mẫu của sự hợp tác, mang lại lợi ích lẫn nhau giữa hai bên. 

Tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga - đơn vị trúng thầu dự án cho biết gần 10.000 người đã làm việc để xây dựng đường ống khổng lồ này. 

Đường ống với chiều dài 3.000km từ các khu vực xa xôi hẻo lánh ở Đông Siberia tới Trung Quốc, được xem là một trong các dự án xây dựng lớn nhất thế giới.

Mỹ muốn đạt thỏa thuận kiểm soát vũ khí với Nga và Trung Quốc Mỹ muốn đạt thỏa thuận kiểm soát vũ khí với Nga và Trung Quốc

VTV.vn - Tổng thống Donald Trump cho biết, Mỹ muốn đạt được thỏa thuận kiểm soát vũ khí mới với Nga, Trung Quốc và cả những nước khác.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước