Ngang nhiên dừng đón trả khách trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang

Nhóm phóng viên Thời sự-Thứ sáu, ngày 19/07/2019 08:59 GMT+7

VTV.vn - Hiện nay, tình trạng xe dừng đỗ đón trả khách trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang diễn ra công khai bất kể ngày đêm, làm gia tăng nguy cơ mất an toàn giao thông.

Điều đáng nói, hoạt động này diễn ra hàng ngày vào buổi tối. Trong khi đó vào ban ngày, hàng chục quán nước "mọc lên" ngay cạnh cao tốc. Đây cũng là những điểm đón trả khách. Xe ôm và taxi có nhiệm vụ đưa khách tới đây để đón xe, bất chấp nguy hiểm.

Ghi nhận tại một bến cóc, chỉ khoảng 30 phút, bến cóc này có tới hơn 30 xe khách, xe hợp đồng dừng đỗ đón trả khách. Hành khách chủ yếu là công nhân trông các khu công nghiệp đang sinh sống và làm việc gần cao tốc.

Từ 1/8/2018, cao tốc Hà Nội - Bắc Giang được trả về cho các địa phương quản lý. Đáng lo ngại, những bến cóc đón trả khách xuất hiện tràn lan, hoạt động rầm rộ cả ngày lẫn đêm trong một thời gian dài, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông mà không được xử lý dứt điểm và dường như cũng không có ai chịu trách nhiệm trước thực tế này.

Bất chấp nguy hiểm, nhiều người vẫn đi bộ băng qua cao tốc Hà Nội - Bắc Giang Bất chấp nguy hiểm, nhiều người vẫn đi bộ băng qua cao tốc Hà Nội - Bắc Giang

VTV.vn - Bất chấp Luật Giao thông và an toàn tính mạng, nhiều người dân vẫn đi bộ băng qua đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, đặc biệt tại các đoạn đường đi qua khu công nghiệp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước