Nông dân Tây Ban Nha dùng côn trùng thay thế thuốc trừ sâu

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 05/08/2019 17:06 GMT+7

VTV.vn - Không dùng thuốc trừ sâu, nông dân tỉnh Almeria (Tây Ban Nha) đã trồng rau quả trong nhà kính và nuôi các loại côn trùng để loại bỏ các ký sinh trùng gây hại cho cây.

Mỗi sáng, anh Antonio lại đi kiểm tra những cây ớt được trồng trong khu nhà kính của mình xem chúng như thế nào sau một đêm hay có bị ký sinh trùng gây hại tấn công.

Giống như các nông dân khác ở tỉnh Almeria, kể từ năm 2007 tới nay, họ không dùng thuốc trừ sâu để tiêu diệt các ký sinh trùng, thay vào đó họ dùng phương pháp kiểm soát sinh học tự nhiên bằng cách sử dụng côn trùng. Các túi nhỏ chứa những con ve nhỏ được treo trên các cây ớt. Những chú ve này sẽ ăn ký sinh trùng đe dọa mùa màng.

Ông Antonio đang sở hữu 2ha trồng rau củ quả không sử dụng thuốc trừ sâu trong tổng số 30.000 ha nhà kính trồng rau quả của tỉnh Almeria.

Tỉnh này được xem là biểu tượng của ngành nông nghiệp quy mô lớn, nơi tập trung rất nhiều các khu nhà kính trồng rau quả với diện tích lớn. Mỗi năm, tỉnh này cung cấp khoảng 2,5 triệu tấn cà chua, dưa chuột, bí, ớt và cà tím để xuất khẩu.

Đối mặt với tình trạng kháng thuốc trừ sâu ngày càng tăng cộng với sức ép của người tiêu dùng nên nhiều nông dân trong tỉnh đã quyết định tránh dùng hóa chất. Kể từ năm 2007 tới nay, việc sử dụng thuốc trừ sâu ở tỉnh này đã giảm 40%.

Nhận thấy nhu cầu cần công trùng để tiêu diệt ký sinh trùng ở trong vùng gia tăng, mới đây, Tập đoàn nông nghiệp Pháp Invivo đã đầu tư 15 triệu Euro mở nhà máy sinh học ngay tại đây. Bên trong những căn phòng kín với nhiệt độ và độ ẩm được kiểm soát chặt chẽ, các nhân viên đang nuôi 4 loài ve tiêu diệt ký sinh trùng bám trên cây để bán ở khu vực này cũng như ở Bồ Đào Nha và Maroc.

Trong những năm gần đây, một số nhà máy tương tự đã mọc lên nhanh chóng ở Almeria, với khoảng 30 doanh nghiệp bán côn trùng. Tây Ban Nha đang được xem là nước dẫn đầu ở châu Âu về áp dụng biện pháp kiểm soát sinh học trong sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, con đường hướng tới nông nghiệp xanh xem ra vẫn còn rất dài khi tỷ lệ áp dụng biện pháp này vẫn còn khá khiêm tốn, khoảng 7%.

1/4 thuốc trừ sâu của Mỹ bị cấm ở EU 1/4 thuốc trừ sâu của Mỹ bị cấm ở EU

VTV.vn - Hơn 1/4 tổng số thuốc trừ sâu được sử dụng trong nông nghiệp Mỹ bị cấm ở Liên minh châu Âu (EU) và 3% bị cấm tại Trung Quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước