Nước lũ sắp về Đồng bằng sông Cửu Long

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 07/09/2019 06:01 GMT+7

(Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - Theo các số liệu quan trắc, dự báo trong tuần tới lũ sông Mekong sẽ về đến Đồng bằng sông Cửu Long.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh An Giang cho biết, trong những ngày qua, ở khu vực thượng nguồn sông Mekong có mưa to đến rất to. Do mực nước tại các trạm thượng nguồn sông Mekong đang lên nhanh nên đến ngày 10/9 tới, mực nước cao nhất trong ngày trên sông Tiền tại Tân Châu có thể ở mức 2,7m, trên sông Hậu tại Châu Đốc ở mức 2,4m.

Theo Ủy hội sông Mekong quốc tế, mực nước sông Mekong đo được ở trạm Khong Chiam (Thái Lan) hôm 4/9 đã đạt 15,29m. Mực nước ở trạm Pakse (Lào) cũng đã đạt 13,06m và dự báo sẽ tăng lên 14m trong 5 ngày tới.


Hàng nghìn hộ dân ở ĐBSCL ngóng lũ về Hàng nghìn hộ dân ở ĐBSCL ngóng lũ về

VTV.vn - Đối với người dân ĐBSCL, lũ là "tài sản quý" mà thiên nhiên ban tặng cho vùng đất này, đem về nguồn lợi cá tôm, phù sa bồi đắp cho những cánh đồng lúa.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước