Ông Lục Văn Thàn - “Cột mốc” canh giữ biên cương

Đài PT-TH Cao Bằng - Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng-Thứ sáu, ngày 31/01/2020 10:50 GMT+7

VTV.vn - Ông Lục Văn Thàn (dân tộc Nùng) là một trong những người tình nguyện tham gia vào công tác tuần tra bảo vệ biên giới, trông coi cột mốc ở tỉnh Cao Bằng.

Năm nay đã 70 tuổi, nhưng ông Lục Văn Thàn đã có gần 20 năm kiên trì, bám trụ nơi đường biên, cột mốc. Công việc bắt đầu từ khi hai nước Việt Nam - Trung Quốc hoàn thành phân giới cắm mốc và Đảng, Nhà nước ta phát động phong trào quần chúng tự quản đường biên, mốc giới.

Năm 2003, ông Thàn đã tình nguyện chuyển lên Lũng Rào thuộc xóm Phiêng Mòn, xã Cô Ba để ở, lúc đó nơi đây chưa có người dân sinh sống. Ông nghĩ mình có thể chăn nuôi, kết hợp giữ đất, bám bản, bảo vệ đường biên, cột mốc.

Nơi ông Thàn ở chỉ là ngôi nhà tạm, cách cột mốc 588 hơn 50m; từ nhà ông có thể phóng tầm mắt quan sát được mọi hoạt động tại khu vực này.

Nằm trên độ cao 1.310m so với mực nước biển, cột mốc 588 là 2 trong số 33 cột mốc cao nhất và đi lại khó khăn nhất do Đồn Biên phòng Cô Ba, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng quản lý. Hàng ngày, việc ông Thàn làm nương rẫy đã góp phần làm cho khu vực này không còn hoang sơ, heo hút.

Lũng Rào cách xóm Phiêng Mòn hơn 5km, nhưng phải mất 3 giờ đồng hồ đi bộ. Thế nhưng mỗi tháng một buổi, ông Thàn lại đến với bà con dân bản.

Ông Thàn nói chuyện với bà con dân bản xóm Phiêng Mòn: "Biên giới cột mốc của Tổ quốc là mảnh đất thiêng liêng mà các thế hệ cha ông đã phải đổ bao nhiêu mồ hôi xương máu mới có được, bà con chúng ta phải biết trân trọng và bảo vệ giữ gìn đường biên, cột mốc".

Đứng ở nơi chỉ cần một bước chân đã sang nước khác, người ta mới cảm nhận hết sự thiêng liêng của hình ảnh lá cờ Tổ quốc và hai tiếng chủ quyền, mới nhận ra được việc làm của ông Thàn ý nghĩa, đáng trân trọng.

Xuân biên cương ấm lòng dân bản Xuân biên cương ấm lòng dân bản

VTV.vn - Tết năm nay, những người dân vùng cao Quảng Trị được đón một cái Tết vui tươi, đầm ấm nhờ sự quan tâm của các cấp, ngành, nhất là từ những người lính biên phòng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước