Pháp bước vào đợt nắng nóng kỷ lục

Nhóm PV Đài THVN từ Cộng hòa Pháp-Thứ bảy, ngày 29/06/2019 10:30 GMT+7

Nguồn ảnh: ABC News - Go.com.

VTV.vn - Cơ quan khí tượng Pháp đã phải ra "báo động đỏ" tại 4 tỉnh phía Nam do nhiệt độ không khí đã lên tới mức có thể gây nguy hiểm.

Ủy ban thời tiết của Pháp đã thông báo ngày 28/6, nhiệt độ tại nhiều vùng chạm tới ngưỡng 45 độ C trong bóng râm. Đây là nhiệt độ được coi là chạm ngưỡng nắng nóng trong lịch sử, đã xảy ra vào năm 2003, một năm đen tối vì số lượng người chết vì nóng tại Pháp.

Bốn tỉnh của Pháp thuộc vùng phía Tây và miền Nam sẽ chịu nắng nóng nhiều nhất là các tỉnh Gars, Vaucluse, Hérault và Bouches-du-Rhône. 

Tại Paris, thời tiết có dễ chịu hơn vì buổi sáng và tối trời dịu mát, tuy thế cho những người dung phương tiện công cộng hoặc phải làm việc tại những nơi không có hệ thống lạnh thì không mấy dễ chịu.

Nhiều người dân Paris, đặc biệt là các gia đình có con nhỏ đã tìm cách trốn nắng tại sân chơi các tòa nhà thay vì ra công viên như thường lệ. Nắng nóng ít nhiều đã thay đổi một số thói quen. 

Chính phủ Pháp đã cảnh báo và cam kết sẽ có những biện pháp đối phó kịp thời nếu nắng nóng tiếp tục kéo dài. Bộ trưởng Bộ Y tế Pháp, bà Agnes Buzyn, phát biểu trong buổi họp báo: "Tất cả các Bộ trưởng và các cơ quan bộ sẽ được huy động để phổ biến và đối phó với những nguy cơ đặc biệt có thể xảy ra tại bốn tỉnh nắng nóng nhất". 

Với đợt nắng nóng này, người Pháp đã được cảnh báo để đối phó, tránh lặp lại lịch sử đau buồn như năm 2003. Tuy thế, nếu nắng nóng tiếp tục kéo dài, chắc chắn sẽ có nhiều vấn đề xáo trộn trong đời sống, đặc biệt là cho nông nghiệp Pháp. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước