Phát hiện nhiều vụ tàng trữ, vận chuyển khẩu trang trái phép

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 10/02/2020 06:00 GMT+7

(Ảnh minh họa: Báo Nhân dân điện tử)

VTV.vn - Nhiều vụ tàng trữ, vận chuyển mặt hàng thiết bị y tế, đặc biệt là khẩu trang không có chứng từ đã bị lực lượng chức năng phát hiện trong những ngày qua.

Cục Quản lý thị trường Hà Nội vào ngày 9/2 đã kiểm tra, xử lý một lô khẩu trang với số lượng 100.000 chiếc. Cơ quan chức năng xác định một đối tượng người nước ngoài đã thu gom số khẩu trang trên và thuê một ngôi nhà tại quận Hà Đông để tập kết.

Trong hai ngày 7 - 8/2, tại khu vực biên giới tỉnh Lạng Sơn, lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh đã phát hiện hai vụ vận chuyển mặt hàng thiết bị y tế nhằm xuất lậu sang Trung Quốc. Tang vật thu giữ gồm 30.000 khẩu trang và 14.000 găng tay y tế.


Kiểm tra, thu giữ số lượng lớn khẩu trang y tế do người nước ngoài thu gom Kiểm tra, thu giữ số lượng lớn khẩu trang y tế do người nước ngoài thu gom

VTV.vn - Sáng 9/2, Đội QLTT số 6, Cục QLTT Hà Nội đã tiến hành kiểm tra, xử lý một lô khẩu trang với số lượng lớn có liên quan đến các đối tượng là người nước ngoài.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước