Phiến quân al-Shabaab tấn công căn cứ quân sự Mỹ tại Somalia

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 01/10/2019 06:30 GMT+7

Hiện trường một vụ tấn công ở Mogadishu, Somalia, ngày 14/5/2019. (Ảnh: THX/TTXVN)

VTV.vn - Ngày 30/9, một kẻ đánh bom liều chết đã kích nổ một phương tiện chứa chất nổ tại cổng một sân bay quân sự gần thủ đô Mogadishu của Somalia.

Phiến quân Hồi giáo cực đoan Al-Shabaab đã thừa nhận thực hiện vụ tấn công. Đoàn xe quân sự của Italy tại Somalia đã bị ảnh hưởng trong vụ nổ. Hiện chưa có báo cáo về thương vong.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Phái bộ Liên minh châu Phi tại Somalia và Liên Hợp Quốc nhóm họp ở thủ đô Mogadishu để vạch ra lộ trình chống khủng bố tại Somalia giai đoạn 2019 - 2021.

Quân đội Mỹ không kích phiến quân al-Shabaab tại Somalia Quân đội Mỹ không kích phiến quân al-Shabaab tại Somalia

VTV.vn - Ngày 11/11, giới chức Mỹ cho biết, quân đội nước này đã tiến hành một cuộc không kích bằng máy bay không người lái nhằm vào phiến quân al-Shabaab tại Somalia.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước