Philippines sơ tán hàng nghìn người do lo ngại núi lửa phun trào

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 13/01/2020 06:20 GMT+7

(Ảnh trong bài: AP)

VTV.vn - Khoảng 10.000 người dân sống gần núi lửa Taal tại tỉnh Bantangas của Philippines đã được chỉ thị sơ tán do lo ngại ngọn núi lửa này "thức giấc".

Trước đó, ngọn núi lửa này đã phun tro bụi và đá nhỏ cao tới 1km vào không trung, đồng thời gây ra các vụ động đất có độ lớn từ 1 - 3 khiến một số khu vực bị rung lắc nhẹ.


Philippines sơ tán hàng nghìn người do lo ngại núi lửa phun trào - Ảnh 1.

Viện Nghiên cứu núi lửa và động đất Philippines đã nâng mức cảnh báo từ mức 1 lên mức 3 (có nguy cơ phun trào trong nhiều tuần) trong thang cảnh báo gồm 5 mức. Do lo ngại hoạt động của núi lửa, cùng ngày, cơ quan hàng không Philippines đã thông báo hoãn các chuyến bay đến sân bay quốc tế Manila.

Philippines sơ tán hàng nghìn người do lo ngại núi lửa phun trào - Ảnh 2.


Dân cư trên đảo Sicily của Italy sơ tán vì núi lửa Dân cư trên đảo Sicily của Italy sơ tán vì núi lửa Núi lửa Karangetang phun trào, Indonesia sơ tán trên 1.000 người dân Núi lửa Karangetang phun trào, Indonesia sơ tán trên 1.000 người dân Núi lửa phun tro bụi, 11.000 cư dân trên một đảo ở Vanuatu phải sơ tán Núi lửa phun tro bụi, 11.000 cư dân trên một đảo ở Vanuatu phải sơ tán


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước