Phú Yên khuyến cáo ngư dân không tự cải hoán tàu cá

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 16/09/2019 07:27 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Chi cục Thủy sản Phú Yên khuyến cáo, ngư dân không tự ý cải hoán tàu cá và cần tuân thủ trình tự, thủ tục, hướng dẫn của các cơ quan chức năng để tránh rủi ro.

Theo Chi cục Thủy sản Phú Yên, tàu được tự ý hoán cải sẽ không được cấp phép khai thác ở vùng khơi do không có hạn ngạch và cũng không thể trở lại khai thác thủy sản ở vùng lộng do tàu đã cải hoán trên 15m.

Trước đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định những tàu có chiều dài dưới 15m không được đánh bắt ở vùng khơi mà phải đánh bắt ở vùng lộng hoặc ven bờ. Hiện Phú Yên có 730 tàu cá thuộc diện này.

Ngư dân mong muốn nhanh được cải hoán tàu cá Ngư dân mong muốn nhanh được cải hoán tàu cá

VTV.vn - Tại các tỉnh Nam Trung Bộ, nhiều chủ tàu cá dưới 15m có thể phần nào bớt nỗi lo nằm bờ sau khi Tổng cục Thủy sản cho phép ngư dân cải hoán tàu cá dưới 15m đánh bắt xa bờ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước