Sạt lở diễn ra ngày càng nghiêm trọng tại Cà Mau

Lê Diễm - Minh Luân (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 15/06/2019 07:55 GMT+7

VTV.vn - Tại tỉnh Cà Mau, dù mới bước vào mùa mưa bão, nhiều địa phương đã bị sạt lở ven sông, ven biển, đe dọa đến đời sống và sản xuất của người dân.

Ở huyện Phú Tân, nhiều đoạn vành đai rừng phòng hộ từ cửa biển Cái Đôi Vàm đến cửa Gò Công, Sào Lưới đã mất hoàn toàn. Một số diện tích bờ bao vuông tôm của người dân cũng bị phá hủy do sóng biển. Ngày 5/6 vừa qua, sóng biển đã làm sạt lở một phần diện tích vành đai rừng phòng hộ và nhiều diện tích bờ bao vuông tôm của 4 hộ dân ở ấp Sào Lưới, xã Nguyễn Việt Khái. Có những điểm sóng biển ăn sâu đến 80m. Tại những khu vực bị sóng biển đánh lở vẫn còn ngổn ngang gốc cây, thân cây do người dân dựng tạm để chắn sóng.

UBND xã Nguyễn Việt Khái cho biết, trên địa bàn xã hiện có 3 đoạn bị sạt lở nghiêm trọng với chiều dài hơn 600m. Mặc dù người dân đã dùng cây chắn tạm, đắp thêm bờ đê, tránh cho sóng biển đánh vào nhà, đất sản xuất, tình trạng sạt lở vẫn diễn ra ngày càng nghiêm trọng, nhất là vào mùa mưa bão.

Thời điểm này đang là mùa đánh bắt hải sản chính trong năm. Tuy nhiên, nhiều ghe, tàu đánh bắt của người dân đành phải neo đậu lại, chờ biển động qua đi. Việc mất rừng phòng hộ đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt và cả vấn đề sinh kế của những hộ dân nơi đây. Tuy nhiên, để giải quyết tình trạng này cần nguồn kinh phí rất lớn. Điều cần nhất hiện nay là phải tìm được giải pháp đầu tư tối ưu, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, qua đó giúp tiết kiệm ngân sách trong điều kiện khó khăn hiện nay, vừa có thể đảm bảo chống sạt lở hiệu quả.


Sạt lở diễn biến phức tạp tại Cà Mau Sạt lở diễn biến phức tạp tại Cà Mau

VTV.vn - Vào cao điểm mùa mưa, tình hình sạt lở đất tại Cà Mau đang rất phức tạp khi mới đây, huyện Năm Căn vừa xảy ra hai vụ sạt lở.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước