Saudi Arabia nội địa hóa vũ khí của Mỹ

Anh Quân (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 29/12/2019 06:05 GMT+7

Một hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot của Mỹ. Ảnh minh họa: Reuters.

VTV.vn - Ngày 28/12, Saudi Arabia đã ký một thỏa thuận với Mỹ về việc nội địa hóa hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot của Mỹ.

Đây là một phần nỗ lực thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng của Saudi Arabia.

Theo thỏa thuận, Saudi Arabia sản xuất hoặc lắp ráp một nửa thiết bị quốc phòng tại nước này. Thỏa thuận này cũng tạo ra 40.000 việc làm tại Saudi Arabia vào năm 2030.

Saudi Arabia là 1 trong 5 quốc gia chi tiêu quốc phòng hàng đầu trên thế giới. Đây là một trong một số đồng minh của Mỹ sử dụng tên lửa Patriot, một hệ thống tên lửa đất đối không để chống lại tên lửa đạn đạo và các mối đe dọa khác.

Thượng viện Mỹ chia rẽ vì thương vụ vũ khí với Saudi Arabia Thượng viện Mỹ chia rẽ vì thương vụ vũ khí với Saudi Arabia

VTV.vn - Sáng 30/7, Thượng viện Mỹ đã thất bại trong việc vô hiệu hóa quyền phủ quyết của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với lệnh ngăn chặn việc bán vũ khí cho Saudi Arabia.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước