Singapore thúc đẩy sử dụng năng lượng Mặt trời

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 30/10/2019 07:17 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Singapore đặt mục tiêu đến năm 2030, năng lực sản xuất điện Mặt trời sẽ tăng hơn 7 lần, lên mức 2 GigaWatt giờ.

Bộ Công nghiệp và Thương mại Singapore đã đưa ra tuyên bố trên vào ngày 29/10. Như vậy, Singapore sẽ đáp ứng nhu cầu điện của 350.000 hộ gia đình, chiếm 4% tổng nhu cầu tiêu thụ điện của "đảo quốc Sư tử". 

Hiện năng lượng Mặt trời đóng góp chưa đến 1% tổng nhu cầu năng lượng của Singapore. Hơn 95% lượng điện năng tại đây được sản xuất từ khí tự nhiên. 

Singapore đã đưa ra một số giải pháp để đạt mục tiêu này như: tối đa hóa việc lắp đặt các tấm pin năng lượng Mặt trời trên các bề mặt có sẵn, đầu tư các hệ thống lưu trữ năng lượng.

Pháp khánh thành nhà máy năng lượng mặt trời lớn nhất châu Âu Pháp khánh thành nhà máy năng lượng mặt trời lớn nhất châu Âu

VTV.vn - Ngày 18/10, Pháp vừa khánh thành nhà máy năng lượng mặt trời nổi đầu tiên và lớn nhất tại châu Âu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước