Số ca tai nạn do pháo nổ tăng gần 34%

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 26/01/2020 07:00 GMT+7

(Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - Tổng số ca khám, cấp cứu tai nạn do pháo nổ ngày đầu năm mới Canh Tý 2020 đã tăng gần 34% so với năm 2019 với hơn 200 trường hợp.

Mặc dù việc cấm đốt pháo đã có từ lâu nhưng tình trạng người dân đốt pháo vẫn diễn ra phổ biến tại nhiều địa phương vào đêm Giao thừa.

Tại tỉnh Quảng Bình, từ ngày 25 - 30 Tết, nhiều vụ vi phạm đốt pháo đã được ghi nhận tại thị xã Ba Đồn, huyện Quảng Trạch, huyện Bố Trạch, huyện Tuyên Hóa. Tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, lực lượng công an đã phát hiện, xử lý 117 vụ đốt và tàng trữ pháo lậu trong đêm 30 và rạng sáng mùng 1 Tết.


Nhiều tai nạn nghiêm trọng do pháo tự chế Nhiều tai nạn nghiêm trọng do pháo tự chế

VTV.vn - Tết Nguyên đán cận kề cũng là thời điểm ghi nhận nhiều các tai nạn thương tích do pháo tự chế. Trong đó, phần lớn nạn nhân là trẻ em, thanh thiếu niên.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước