Sóc Trăng khoan thêm 4 giếng ngầm cho người dân vùng hạn mặn

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 22/01/2020 07:27 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Mới đây, công ty cấp nước tỉnh Sóc Trăng đã phải khoan thêm 4 giếng ngầm để lấy nước cấp cho người dân.

Tình trạng hạn mặn gay gắt đã khiến các nhà máy xử lý nước thiếu nguồn nước đầu vào. Nhà máy xử lý nước mặt tại Khu công nghiệp An Nghiệp đã phải tạm ngưng hoạt động, vì nước đầu vào đã đạt ngưỡng mặn trên 2 phần nghìn. Công ty cấp nước tỉnh đã đưa vào sử dụng 2 giếng. Dự kiến ngày mai (23/1), công ty sẽ đưa vào khai thác thêm 2 giếng.

Sóc Trăng hiện có 7 nhà máy xử lý nước ngầm với tổng công suất 30.000 m3/ngày đêm. Do ảnh hưởng bởi hạn mặn, nên lưu lượng nước tại các giếng ngầm giảm đến 30%.

300.000ha lúa Đông Xuân ở ĐBSCL an toàn trước hạn mặn 300.000ha lúa Đông Xuân ở ĐBSCL an toàn trước hạn mặn

VTV.vn - Hạn mặn năm nay đến sớm và diễn biến phức tạp, nhưng tin vui là nông dân ĐBSCL đã tuân thủ tốt lịch thời vụ theo khuyến cáo nên thiệt hại do hạn mặn là không đáng kể.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước