Thái Lan kêu gọi công dân ở nước ngoài hạn chế về nước

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 11/04/2020 06:25 GMT+7

Khoảng 15.000 người Thái đang mắc kẹt ở nước ngoài mong được về nước. (Ảnh: Bangkok Post)

VTV.vn - Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha khuyến cáo các công dân nước này đang mắc kẹt ở nước ngoài không nên về nước nếu không thực sự cần thiết.

Theo thống kê, hiện có khoảng 15.000 người Thái Lan ở các nước đã đăng ký xin về nước; trong đó, có khoảng 10.000 người mắc kẹt tại các cửa khẩu biên giới giữa Thái Lan và Malayxia.

Chính phủ Thái Lan cho biết các công dân này sẽ nhận được một khoản tiền hỗ trợ từ chính phủ sau khi hồi hương. 

Chính phủ cũng đang nghiên cứu cách thức hồi hương công dân thông qua các chuyến bay khẩn cấp nhưng chi tiết của kế hoạch hiện chưa được công bố.

Thái Lan lắp đặt máy bán khẩu trang tự động tại các ga tàu điện Thái Lan lắp đặt máy bán khẩu trang tự động tại các ga tàu điện

VTV.vn - Nhà chức trách Thái Lan bắt đầu lắp đặt các máy bán khẩu trang tự động ở các ga tàu điện, giúp người dân không phải trực tiếp ra cửa hàng mua sản phẩm này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước