Thái Nguyên: Dự án gần 10.000 tỷ đồng bị bỏ hoang

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 12/07/2019 14:23 GMT+7

VTV.vn - Dự án cấp bách kè sông Cầu (Thái Nguyên) với tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng bị ngưng trệ trong suốt 1 năm qua là một sự lãng phí lớn.

Người dân sống sát khu vực thi công Dự án cấp bách kè sông Cầu cho biết, cách đây 10 năm, tỉnh Thái Nguyên từng đầu tư hệ thống đê kè chắn sóng để chống lụt cho các hộ dân sống ven sông. Tuy nhiên, không hiểu sao mới đây, một dự án kè mới đã được thay thế. Điều đáng nói là khi đập hết hệ thống kè cũ để thi công chủ đầu tư lại không hoàn thiện ngay hệ thống kè mới để thay thế, khiến nhiều đoạn đê đứng trước nguy cơ bị sát lở nếu nước lũ về.

Mặc dù thuộc nhóm cấp bách chống lụt nhưng từ năm 2016 liên doanh Phúc Lộc và Cienco 8 mới làm dang dở được 3km trong tổng số 16,8 km chạy dài hai bên bờ sông Cầu. Ngay cả 3km triển khai giai đoạn đầu 3 năm nay vẫn chưa xong, gây mất mỹ quan cho thành phố.

Đại diện Ban quản lý dự án sông Cầu xác nhận, đúng là dự án đã dừng thi công khoảng 1 năm nay. Nguyên nhân là do quy hoạch đê sông Cầu có sự điều chỉnh từ đê cấp 4 lên đê cấp 3, nên phải dừng để điều chỉnh lại thiết kế và hiện đang xin ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt lại.

Dự án kè sông Cầu là một dự án lớn của Thái Nguyên với tổng mức đầu tư lớn trên 9.800 tỷ đồng, thực hiện theo hình thức nhà đầu tư bỏ tiền triển khai và được trả bằng 25 khu đất có giá trị tương đương. Người dân cho biết, họ đang rất mong dự án triển khai nhanh để đảm bảo an toàn cho các hộ dân trong mùa mưa lũ.

Bình Phước: Nhiều công trình nước sạch tiền tỷ bỏ hoang Bình Phước: Nhiều công trình nước sạch tiền tỷ bỏ hoang

VTV.vn - Huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước có tới 5 công trình cung cấp nước sạch được đầu tư với số vốn lên đến hàng chục tỷ đồng nhưng được xây xong rồi bỏ không.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước