Thành phố Hải Dương chính thức trở thành đô thị loại 1

Ngọc Thành (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 27/10/2019 06:00 GMT+7

Một tiết mục biểu diễn chào mừng sự kiện. Ảnh: TTXVN.

VTV.vn - Tối 26/11, TP Hải Dương đã chính thức được công nhận là đô thị loại 1 và khai mạc Lễ hội đường phố truyền thống văn hóa xứ Đông 2019 với chủ đề "Ánh sáng Thành Đông".

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng nhiều lãnh đạo Đảng, nhà nước đã tới dự buổi lễ.

Thay mặt Thủ tướng, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Hải Dương là đô thị loại 1.

Được khởi lập từ năm 1804 với tên gọi ban đầu là Thành Đông, năm 1997, thành phố Hải Dương chính thức được thành lập và sau đó được công nhận là đô thị loại 2 năm 2009. Những năm qua, tăng trưởng kinh tế trung bình của thành phố từ 13-15%/năm, xuất khẩu hàng năm tăng trên 15%, hạ tầng đô thị được đầu tư đồng bộ.

Việc được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh Hải Dương, điều chỉnh địa giới hành chính, mở rộng thành phố là dấu mốc quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của thành phố.

Nhân dịp này, Lễ hội đường phố văn hóa xứ Đông năm 2019 với nhiều hoạt động đa dạng, phong phú đã được tổ chức. Phần khai mạc là chương trình nghệ thuật, giới thiệu về mảnh đất và con người Hải Dương.

Sau đây là toàn bộ lễ công bố quyết định công nhận TP Hải Dương là đô thị loại 1 và chương trình văn hóa chào mừng sự kiện này:

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước