Thêm một trường hợp tử vong do COVID-19 tại Mỹ

Lê Minh (Phóng viên Đài THVN thường trú tại Mỹ)-Thứ năm, ngày 05/03/2020 06:43 GMT+7

VTV.vn - Ngày 4/3, bang California, Mỹ đã ghi nhận trường hợp đầu tiên tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong tại Mỹ do COVID-19 lên 11 người.

Ca tử vong đầu tiên ghi nhận tại bang California đêm 4/3 đến từ quận Placer. Đây là trường hợp thứ hai phát hiện dương tính với COVID-19 ở bang California sau khi trở về từ Mexico trên du thuyền Princess. 9 trường hợp dương tính với COVID-19 mới được phát hiện tại bang California gồm 2 ca nhiễm mới ở quận Cam, 1 ca đầu tiên ở quận Contra Costa và 6 ca đầu tiên ở quận Los Angeles. Quận này đã ban bố tình trạng khẩn cấp, tiến hành các biện pháp khoanh vùng, truy tìm nguồn gốc lây nhiễm và những trường hợp có khả năng lây nhiễm do tiếp xúc với người nhiễm bệnh.

Hiện trên toàn nước Mỹ đã có 129 người ở 16 bang dương tính với COVID-19, trong đó 11 người đã tử vong. 1/3 số ca nhiễm COVID-19 ở Mỹ là từ du thuyền Diamon Princess. Điểm đáng quan ngại là có tới 23 trường hợp nhiễm bệnh không rõ nguồn gốc.

Giới chức y tế Mỹ nhận định số người nhiễm COVID-19 tại Mỹ sẽ còn tiếp tục gia tăng trong những ngày tới. Vì thế Quốc hội Mỹ vừa mới phân bổ khoản ngân sách gần 8 tỷ USD để ứng phó với sự bùng phát của bệnh dịch này. Tuy nhiên, giới chức giao thông Mỹ khuyến cáo người dân Mỹ không nên quá lo lắng bởi nguy cơ lây nhiễm COVID-19 ở Mỹ hiện vẫn ở mức thấp. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước