Thổ Nhĩ Kỳ ghi nhận hơn 82.000 ca nhiễm COVID-19

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 20/04/2020 06:13 GMT+7

Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận có hơn 82.000 ca nhiễm COVID-19.

VTV.vn - Ngày 19/4, Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận có tổng cộng hơn 82.000 ca nhiễm COVID-19 trên toàn quốc.

Như vậy, nước này đã vượt qua Iran, trở thành nước có số ca nhiễm bệnh cao nhất khu vực Trung Đông.

Chỉ trong 24 giờ, Thổ Nhĩ Kỳ đã có thêm tới gần 3.800 ca. Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ thông báo sẽ kéo dài những hạn chế đi lại giữa 31 thành phố  thêm 15 ngày nữa, tính từ 19/4. 

Thổ Nhĩ Kỳ ghi nhận ca nhiễm đầu tiên cách đây hơn 1 tháng, vào ngày 11/3. Hiện toàn lãnh thổ nước này đang nằm trong lệnh giới nghiêm. Trường học, nhà thờ, cửa hiệu, nhà hàng đều đóng cửa. Các lễ cầu nguyện tập thể bị cấm. Đeo khẩu trang là quy định bắt buộc.

Thổ Nhĩ Kỳ nỗ lực giảm thiệt hại kinh tế do COVID-19 Thổ Nhĩ Kỳ nỗ lực giảm thiệt hại kinh tế do COVID-19

VTV.vn - Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ vừa phê chuẩn một dự luật nhằm giảm bớt tác động kinh tế và xã hội của đại dịch COVID-19 tại quốc gia này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước