Thủ tướng Bỉ Charles Michel chính thức trở thành Chủ tịch Hội đồng châu Âu

Hồng Quang (PV Đài THVN thường trú tại châu Âu)-Thứ bảy, ngày 30/11/2019 06:00 GMT+7

Chủ tịch mãn nhiệm Donald Tusk (phải) và người kế nhiệm Charles Michel. Ảnh: RTE

VTV.vn - Chủ tịch mãn nhiệm Donald Tuks đã chuyển giao quyền Chủ tịch Hội đồng châu Âu cho ông Charles Michel trong một buổi lễ đơn giản, kéo dài khoảng 15 phút vào trưa 29/11

Hội đồng châu Âu là 1 trong 3 trụ cột của Liên minh châu Âu, là nhánh hành pháp quan trọng, chỉ bao gồm các Tổng thống và Thủ tướng của các nước thành viên.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu có vai trò tạo lập đồng thuận giữa các lãnh đạo quốc gia. Trước các hội nghị thượng đỉnh, Chủ tịch Hội đồng châu Âu thường phải gặp riêng từng Tổng thống và Thủ tướng, trên cơ sở đó đưa ra đề xuất dung hòa các bên trong cuộc họp chung.

Ông Charles Michel, 44 tuổi, vào nghề chính trị từ rất sớm. Năm 23 tuổi, ông đã là nghị sĩ Quốc hội Bỉ; năm 39 tuổi trở thành Thủ tướng Bỉ - chức vụ mà ông nắm giữ cho tới lúc rời chính trường Bỉ để trở thành Chủ tịch Hội đồng châu Âu.

Trong 5 năm làm Thủ tướng Bỉ, ông Charles Michel đã theo đuổi đường hướng chính trị tự do, đẩy mạnh tư hữu hóa, giảm chi tiêu ngân sách công, cải cách hưu trí và bãi bỏ nhiều quy định kìm hãm thị trường lao động.

Hội đồng châu Âu đề xuất Anh có thể rời EU vào đầu tháng 7 Hội đồng châu Âu đề xuất Anh có thể rời EU vào đầu tháng 7

VTV.vn - Tiến trình Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) lại có thêm một diễn biến mới đó là Anh có thể lùi thời hạn rời khỏi ngôi nhà chung EU đến ngày 1/7.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước