Thừa Thiên - Huế: Chưa lắp đặt máy giám sát hành trình tàu cá

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 18/06/2019 11:55 GMT+7

VTV.vn - Mặc dù chỉ còn gần nửa tháng nữa là đến hạn chót nhưng việc gắn thiết bị giám sát hành trình vẫn chưa thể triển khai.

Con tàu của ngư dân Ngô Đức Trực ở xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa mới nâng cấp máy đài đồng bộ và được kết nối thông tin liên lạc thông suốt. Với việc tự động báo cáo vị trí tàu cá về trạm bờ 2 giờ/lần nên thông tin liên lạc giữa tàu cá của ông Trực cũng như các ngư dân khác với Trạm bờ luôn được giữ liên tục.

Những chiếc máy trên thuộc hệ thống thông tin liên lạc tầm xa VX-1700 được Thừa Thiên - Huế lắp đặt để giám sát cùng lúc gần 300 tàu cá trên toàn tỉnh. Tuy nhiên theo quy định trong Nghị định 26 của Chính phủ, đến ngày 1/7, tất cả tàu cá có chiều dài trên 24 m phải gắn thiết bị giám sát hành trình theo quy chuẩn mới. Mặc dù vậy đến thời điểm này, các cơ quan chức năng vẫn chưa thể xác định loại máy nào hợp chuẩn để lắp cho ngư dân. 

Thừa Thiên - Huế có 11 chiếc tàu trên 24 m và 421 chiếc từ 15 m trở lên. Các chủ tàu vẫn đang chờ văn bản hướng dẫn để thực hiện lắp đặt theo lộ trình. Nếu chậm trễ, qua ngày 1/7 mà tàu trên 24 m vẫn chưa được sẻ ảnh hưởng đến việc ra khơi đánh bắt của bà con ngư dân theo quy định mới được ban hành.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước