Trung Quốc cảnh báo tình hình nghiêm trọng do dịch viêm phổi cấp

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 26/01/2020 07:06 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 25/1 cảnh báo, nước này đang phải đối mặt với "tình hình nghiêm trọng" do virus corona mới lây lan nhanh.

Chủ tịch Trung Quốc yêu cầu chính quyền tỉnh Hồ Bắc có các biện pháp nghiêm ngặt hơn để ngăn chặn sự lây lan của virus corona mới. Ông Tập Cận Bình cũng yêu cầu tập trung tất cả bệnh nhân để điều trị. Đến nay, đã có 42 người tử vong trong tổng số hơn 1.300 người nhiễm virus này tại Trung Quốc.

Trong khi đó, Hong Kong (Trung Quốc) vào ngày 25/1 đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp, mức cảnh báo cao nhất, để tăng các biện pháp ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh viêm phổi cấp lây lan. Phát biểu trước báo giới, Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) Lâm Trịnh Nguyệt Nga đã tuyên bố nâng mức ứng phó với dịch viêm phổi cấp lên cấp độ khẩn cấp. Trước đó, Hong Kong đã xác nhận có thêm 3 ca nhiễm mới virus corona, nâng tổng số ca được xác nhận tại đây lên 5 ca. Theo Trung tâm Bảo vệ sức khỏe Hong Kong, cả 3 trường hợp mới được xác nhận đều là du khách đến từ thành phố Vũ Hán, Trung Quốc.

Dịch bệnh viêm phổi cấp hiện đã lây lan sang nhiều nước, trong đó có Mỹ, Nhật Bản, Thái Lan, Hàn Quốc, Nepal, Pháp, Australia và Việt Nam.


Đã có 41 người tử vong vì dịch viêm phổi cấp ở Trung Quốc Đã có 41 người tử vong vì dịch viêm phổi cấp ở Trung Quốc

VTV.vn - Ngày 25/1, tại Trung Quốc, số người mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp đã lên con số 1.281, trong khi đó số ca tử vong là 41.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước