Trung Quốc đe dọa đáp trả các biện pháp thuế quan của Mỹ

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 03/08/2019 06:24 GMT+7

Phát ngôn viên Hoa Xuân Oánh trong họp báo hôm 30/7. (Ảnh: FMPRC)

VTV.vn - Bắc Kinh vừa cảnh báo sẽ tiến hành biện pháp trả đũa kế hoạch của Washington về việc áp thuế bổ sung 10% đối với số hàng hóa trị giá 300 tỷ USD nhập khẩu từ Trung Quốc.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nêu rõ, Bắc Kinh sẽ áp dụng những biện pháp trả đũa cần thiết để bảo vệ các lợi ích quốc gia cốt lõi cũng như lợi ích cơ bản của người dân. Trung Quốc không muốn có một cuộc chiến tranh thương mại nhưng "không sợ đấu tranh nếu thực sự cần thiết". 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi Washington quay trở lại các cuộc tham vấn trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và bình đẳng.


Mỹ tuyên bố sẽ áp thuế bổ sung 10#phantram đối với 300 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc Mỹ tuyên bố sẽ áp thuế bổ sung 10% đối với 300 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc

VTV.vn - Rạng sáng 2/8 (theo giờ Việt Nam), Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ tiếp tục áp thuế đối với hàng hoá Trung Quốc từ ngày 1/9.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước