Ùn tắc kéo dài tại những tuyến đường dẫn vào bến xe Miền Đông

Quốc Trung - Hồng Việt (VTV9)-Thứ bảy, ngày 18/01/2020 09:03 GMT+7

VTV.vn - Tại bến xe Miền Đông, TP.HCM, vào chiều tối 17/1, ở những tuyến đường dẫn vào bến xe, lượng phương tiện dày đặc, di chuyển chậm và ùn tắc kéo dài.

Vào 19h30 ngày 17/1, ở bên ngoài bến xe Miền Đông, tình hình giao thông đang diễn tương đối thuận lợi. Tình trạng ùn tắc kéo dài ở những tuyến đường dẫn vào bến xe này là do lượng phương tiện dày đặc, di chuyển chậm và vào giờ tan tầm trong ngày cuối tuần, đồng thời là thời điểm nhiều người lựa chọn để về quê ăn Tết.

Nắm bắt được tình hình áp lực giao thông gia tăng dịp cận Tết, bến xe Miền Đông đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai điều tiết, phân luồng giao thông. Thời gian cao điểm nhất được dự báo là ngày 28 Tết với khoảng 55.000 hành khách/ngày, tương ứng 1.800 lượt xe. Các tuyến đường xung quanh cũng được dự báo có lượng phương tiện tham gia giao thông dày đặc. 

Tình trạng kẹt xe được đánh giá là đặc biệt căng thẳng không chỉ tại đây mà ở tất cả cửa ngõ giao thông khác. Cơ quan chức năng TP.HCM khuyến cáo, để đảm bảo việc đi lại được thuận lợi, người dân cần chủ động di chuyển sớm, ít nhất là 3 tiếng trước giờ khởi hành.


Sẽ xả trạm BOT nếu xảy ra ùn tắc kéo dài dịp Tết Canh Tý Sẽ xả trạm BOT nếu xảy ra ùn tắc kéo dài dịp Tết Canh Tý

VTV.vn - Đây là yêu cầu của Tổng cục Đường bộ Việt Nam nhằm đảm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước