Vận hành hiệu quả các hồ chứa sau mưa lũ

Minh Tây - Quý Châu - Quang Hưng-Chủ nhật, ngày 03/11/2019 10:05 GMT+7

VTV.vn - Sau thời gian hạn hán thiếu nước nghiêm trọng, các hồ chứa ở tỉnh Quảng Ngãi đang tích cực vận hành, tích nước phục vụ sản xuất nông nghiệp thời gian tới.

Tỉnh Quảng Ngãi hiện có 123 hồ chứa với tổng dung tích trữ trên 407 triệu m3. Sau đợt mưa lũ vừa qua, các hồ chứa đã tích được hơn 260 triệu m3, đạt 64% dung tích thiết kế. Trong đó, các hồ chứa có cửa van điều tiết như: Núi Ngang, Diên Trường, Liệt Sơn, Nước Trong đạt dưới 60% dung tích hồ.

Theo dự kiến, các hồ chứa sẽ tích đủ nước trong cuối tháng 11 này, sớm hơn năm 2018 một tháng. Việc vận hành hồ chứa đã góp phần giảm ngập lụt cho vùng hạ du và đảm bảo tích nước cho các hoạt động sản xuất kinh tế - xã hội.

Các hồ chứa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có nhiệm vụ cấp nước phục vụ sản xuất cho gần 14.000 ha lúa, hoa màu. Chính vì vậy, lượng nước tích được sau đợt mưa lũ vừa qua rất hữu ích cho vụ mùa sắp tới của người dân. Để đạt mục tiêu tích đủ nước cho các hồ chứa ở tỉnh Quảng Ngãi, phải cần 1 - 2 trận mưa nữa. Trước tình hình những đợt mưa lớn xuất hiện trở lại, ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Ngãi đã đề ra những biện pháp cụ thể để ứng phó, nhất là công tác vận hành các hồ chứa để tích thêm nước, đảm bảo an toàn hồ đập, đồng thời giảm ngập lụt cho hạ du.

Mưa lũ miền Trung và vấn đề vận hành các hồ chứa Mưa lũ miền Trung và vấn đề vận hành các hồ chứa

VTV.vn - Cứ mỗi lần lũ lớn, lại có nhiều ý kiến xung quanh vai trò của các hồ chứa thủy điện.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước