Việt Nam cách ly, theo dõi 38 trường hợp có tiền sử từ vùng dịch viêm phổi cấp

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 28/01/2020 07:06 GMT+7

Bộ Y tế đang nỗ lực kiểm soát, ngăn chặn dịch corona. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Bộ Y tế cho biết, hiện Việt Nam đã ghi nhận 63 trường hợp có triệu chứng sốt và có tiền sử đi về từ vùng có dịch viêm phổi cấp do virus corona mới.

25 trường hợp trong số đó đã loại trừ do nhiễm các tác nhân khác. Như vậy, hiện tại Việt Nam đang tiếp tục cách ly, theo dõi, điều trị cho 38 trường hợp, chưa ghi nhận trường hợp người Việt Nam nào nhiễm bệnh.

Bộ Y tế đã công bố số điện thoại đường dây nóng: 1900 3228, hoạt động 24/24h tất cả các ngày trong tuần để tiếp nhận các thông tin về tình hình dịch bệnh trên toàn quốc và tư vấn cách phòng chống dịch bệnh.

Bộ Y tế cũng cho biết sẽ liên tục cập nhật, chia sẻ thông tin diễn biến dịch viêm phổi cấp trên thế giới và trong nước để cung cấp cho các cơ quan thông tin đại chúng và đăng trên website của Bộ Y tế (moh.gov.vn) và Cục Y tế dự phòng (vncdc.gov.vn) để có các khuyến cáo phù hợp chuyển tải tới cộng đồng.

Chuyện những người ở tuyến đầu chống dịch viêm phổi cấp Chuyện những người ở tuyến đầu chống dịch viêm phổi cấp

VTV.vn - Dù đang là Tết Nguyên đán của các quốc gia phương Đông, ngày Tết đoàn viên và sum họp gia đình nhưng với những y bác sĩ tại Trung Quốc, Tết năm nay lại hết sức khác biệt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước