Việt Nam khẳng định sở hữu trí tuệ với lụa và thổ cẩm tại Thụy Sỹ

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 01/10/2019 11:03 GMT+7

VTV.vn - Chiều 30/9, tại Thụy Sỹ, Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại LHQ, Tổ chức thương mại Thế giới và các tổ chức quốc tế tại Geneva đã tổ chức Triển lãm tơ lụa và thổ cẩm VN.

Triển lãm nằm trong khuôn khổ kỳ họp lần thứ 59 Đại hội đồng Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới WIPO. Sự kiện một lần nữa khẳng định sự sáng tạo Việt với bản sắc văn hóa Việt.

Tại không gian triển lãm Việt Nam ở sảnh trụ sở Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới, bạn bè quốc tế rất thích thú khi chứng kiến Nghệ nhân dệt vải Zèng - thổ cẩm dân tộc Tà Ôi - A Lưới, Thừa Thiên - Huế.

Gắn bó với nghề 40 năm nay, bà Hồ Thị Hợp - nghệ nhân dệt thổ cẩm - Dân tộc Tà Ôi, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế rất vui khi thổ cẩm dân tộc mình được nhà thiết kế Minh Hạnh sáng tạo, đến gần với công chúng.

"Tới đây, tôi thấy mọi người rất thích vải Zèng của A Lưới nên được khích lệ, yêu nghề hơn", bà Hợp nói.

Cùng với thổ cẩm của nhiều dân tộc thiểu số, Việt Nam còn giới thiệu những sản phẩm do nhà tạo mẫu Minh Hạnh thiết kế từ lụa Bảo Lộc - Lâm Đồng - thủ phủ tơ lụa Việt Nam, nơi gìn giữ phát huy nghề trồng dâu nuôi tằm, ươm tơ dệt lụa từ hàng trăm năm qua.

Triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày 9/10.

Festival văn hoá tơ lụa thổ cẩm Việt Nam 2019 Festival văn hoá tơ lụa thổ cẩm Việt Nam 2019

VTV.vn - Trong 4 ngày, từ ngày 7-9/8, tại làng lụa Hội An và trung tâm phố cổ Hội An diễn ra Festival văn hoá tơ lụa thổ cẩm Việt Nam 2019.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước