Voi cái 59 tuổi chết ở Đắk Lắk

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 12/12/2019 07:19 GMT+7

VTV.vn - Một con voi cái già đã chết vào sáng qua (11/12) ở huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk.

Đây là con voi "bảo mẫu" đầu tiên ở Việt Nam được lựa chọn để chăm sóc cho các cá thể voi nhà khi mang thai.

Voi cái 59 tuổi chết ở Đắk Lắk - Ảnh 1.

Voi cái H'Băn thời điểm còn làm "bảo mẫu" cho voi Ba Nang mang thai. Ảnh: Dân trí.

Theo chủ voi tại buôn Jun, thị trấn Liên Sơn, huyện Lăk thì con voi cái này tên là H'Băn Nhơm được gia đình ông nuôi từ năm 1962. Nguyên nhân ban đầu được chủ voi xác nhận là có thể do voi đã già và làm công việc chở khách du lịch trong suốt nhiều năm. Những năm qua, số voi nhà ở Đắk Lắk liên tục suy giảm. Hiện chỉ còn 45 con voi nhà và khoảng 80 - 100 cá thể voi rừng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước